• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nhãn Hưng Yên ra hoa khá nhờ tiến bộ kỹ thuật

Nguồn tin: Nông Nghiệp VN, 06/03/2017
Ngày cập nhật: 7/3/2017

Anh Nguyễn Văn Đạt (Trưởng phòng NN-PTNT huyện Khoái Châu) cho hay: “Tuy thời tiết vụ đông mới đây diễn biến phức tạp, nhưng vẫn có 50 - 60% diện tích nhãn của huyện đang nhú giò hoa..."

Hưng Yên được coi là cái nôi của đặc sản nhãn lồng ngon nổi tiếng trong cả nước. Và Hưng Yên cũng là địa phương có diện tích nhãn trồng tập trung thâm canh cao nhất nước. Trong vụ đông xuân 2016-2017, mặc dù thời tiết có nhiều biến động bất thường, nhưng Hưng Yên vẫn có hơn 60% diện tích nhãn ra hoa.

Khi nhãn ra hoa không tiến hành xới xáo dưới tán cây để bón phân

Theo số liệu thống kê năm 2015, diện tích nhãn toàn tỉnh Hưng Yên là trên 3.000ha, tập trung chủ yếu tại các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Hầu hết diện tich nhãn Hưng Yên đều được cơ cấu gieo trồng theo 3 trà chính: chín sớm, chín muộn và chín chính vụ.

Trà nhãn chín muộn (khoảng 40% tổng diện tích) gieo trồng chủ yếu ở huyện Khoái Châu và khu vực phụ cận, cơ cấu giống trồng chính bao gồm: HTM-1; HTM-2... Trà nhãn chính vụ và trà nhãn chín sớm, trồng tập trung ở huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Trong đó, trà nhãn chín sớm chiếm khoảng 10% tổng diện tích, giống trồng phổ biến là PHS, còn lại là trà nhãn chính vụ (chiếm gần 50% tổng diện tích), chủ yếu trồng giống nhãn Hương Chi.

Ông Bùi Xuân Tám (nhà vườn thâm canh nhãn nổi tiếng ở thành phố Hưng Yên) cho biết: “Nhãn năm nay ra hoa muộn hơn cùng kỳ năm trước gần 1 tháng. Nguyên nhân, do vụ đông vừa qua ấm nóng nhiều và năm 2016 nhãn ra hoa đậu quả sai hiếm có, đồng thời năm âm lịch 2017 này nhuận 2 tháng 6... đã làm cho cây nhãn khó phân hóa mầm hoa. Tuy nhiên từ nhiều năm nay các nhà vườn ở đây đã rất thuần thục kỹ năng xử lý nhãn ra hoa bằng chế phẩm KCLO3 và NaCLO3, nên nhãn ở đây vẫn ra hoa khá”.

Riêng vườn nhãn hơn 200 gốc nhà ông Tám, vẫn đạt tỷ lệ ra hoa trên 90%. Là do suốt vụ đông ông Tám luôn theo dõi sát dự báo thời tiết và kiểm tra nhãn hàng ngày. Tới cuối tháng 1 đầu tháng 2, nếu cây nhãn chưa nhú giò hoa, cành lá mỡ màng, xanh bóng và dự báo có nhiệt độ không khí trung bình ngày trên 16 độ C, ẩm độ không khí trên 70% kéo dài 4 - 5 ngày liên tục, ông Tám đã xử lý bổ sung thêm KCLO3 hoặc NaCLO3. Theo ông Tám, mùa thu hoạch nhãn năm nay sẽ chậm hơn cùng kỳ năm trước khoảng 15 - 20 ngày.

Anh Nguyễn Văn Đạt (Trưởng phòng NN-PTNT huyện Khoái Châu) cho hay: “Tuy thời tiết vụ đông mới đây diễn biến phức tạp, nhưng vẫn có 50 - 60% diện tích nhãn của huyện đang nhú giò hoa. Các nhà vườn địa phương vẫn chủ yếu xử lý nhãn ra hoa bằng thủ công cơ giới như, chặt bớt rễ tơ (với cây lâu năm), khoanh vỏ thân cây, thân cành (với cây dưới 15 năm) và dừng tưới nước, bón phân... từ tháng 10 đến hết tháng 12.

Quan sát các vườn nhãn trong tỉnh, chúng tôi thấy, trà nhãn chín sớm đã nở hoa rộ, trà nhãn chính vụ và trà nhãn muộn, giò hoa đang nhú “mắt cua”, một số cây giò hoa đã vươn cao. Tại thời điểm, thời tiết đang khá thuận lợi cho cây nhãn vươn giò, nở hoa. Tuy nhiên, từ nay đến cuối vụ thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường, có thể ảnh hưởng tới sự nở hoa, đậu quả trên cây nhãn.

Để giảm thiểu rủi ro, khắc phục kịp thời các yếu tố thời tiết bất lợi cho cây nhãn, các nhà vườn cần tiến hành ngay một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc trên vườn nhãn như sau:

Tưới đủ ẩm cho các vườn nhãn khô nước.

Dùng chế phẩm Atonik phun 2 lần cho cây: Khi giò hoa mới nhú và sau hoa nở 7 ngày.

Bón bổ sung/1 gốc 4 - 5kg phân hữu cơ vi sinh và 3 - 5kg NPK Đầu trâu 13-13-13+TE (tùy theo tuổi cây và thực tế sinh trưởng của cây).

Nên bón phân kết hợp tưới nước, để tránh cuốc xới đất dưới tán cây, gây tổn thương bộ rễ nhãn.

Chú ý:

Khi nhãn đang ra hoa, đậu quả non, tuyệt đối không tiến hành xới xáo trong và cận tán cây để bón phân và thực hiện các biện pháp kỹ thuật khác.

Nếu có mưa axit, cần dùng nước sạch (lọc qua cát) phun rửa giò hoa, chùm hoa và quả non, rồi dùng cù nèo rung cho rũ hết nước trên chùm hoa và quả. Tuyệt đối không xối thẳng vòi nước vào các chùm hoa, quả non.

Thuốc phòng trừ kịp thời một số sâu bệnh hại chính:

Ridomil 72MZ hoặc Zineb 80WP phòng trừ bệnh sương mai phun khi giò hoa mới nhú và rụng hoa lộ quả non.

Anvil 0,2% phòng trừ bệnh phấn trắng phun phòng trước khi cây nở hoa.

Trebon (0,1 - 0,2%); Actara 0,02% hoặc Suprathion 0,2%... phun trừ rệp các loại. Khi phun thuốc nên trộn thêm nước rửa bát để tăng độ bám dính của thuốc, tăng hiệu quả phòng trừ. Cần phun kép 2 - 3 lần cách nhau 5 - 7 ngày.

Sherpa (0,1 - 0,2%) hoặc Fastac 0,1% phun trừ bọ xít nâu khi bọ xít non mới xuất hiện thời kỳ quả non.

HẢI TIẾN

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang