• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

An Giang: Nông dân Thoại Sơn chuyển đổi cây trồng hiệu quả

Nguồn tin: Báo An Giang, 15/02/2017
Ngày cập nhật: 16/2/2017

Từ khuyến cáo phá thế độc canh cây lúa, phát triển cây trồng, vật nuôi giá trị kinh tế cao và sản xuất hoa màu, thời gian qua, nông dân huyện Thoại Sơn (An Giang) đã mạnh dạn “bỏ” cây lúa, theo… cây ăn trái. Tùy thực tiễn địa phương, bà con đã tự tìm tòi, học hỏi, chọn lựa cách sản xuất, làm ăn phù hợp, bước đầu mang lại lợi nhuận cao.

Từ trồng chanh bông tím, quýt đường…

Sau nhiều vụ mùa giá lúa liên tục sụt giảm, nhiều nông dân mạnh dạn “bỏ” cây trồng truyền thống này, “làm quen” với các loại cây ăn trái và đã thành công. Người “mở lối” là nông dân Huỳnh Văn Quới (tổ 15, ấp Phú Thiện, thị trấn Phú Hòa) và Lê Văn Tùng (ấp Phú Hòa, xã Tây Phú) với mô hình trồng chanh bông tím xen canh cây ăn trái. Năm 2012, anh Tùng chuyển 5 héc-ta đất đang sản xuất lúa sang trồng chanh bông tím xen canh cây ổi, thu nhập cao hơn nhiều so trồng lúa và nhân rộng mô hình. Cùng thời gian này, sau thất mùa, lúa rớt giá, anh Quới đã chuyển 4 công lúa sang trồng 600 gốc chanh bông tím, qua hơn 1 năm trồng thử nghiệm, anh thu hoạch lứa đầu tiên đến 2 tấn/công và được thương lái đến tận vườn mua với giá 16.000 đồng/kg, lợi nhuận thu được hàng trăm triệu đồng. Tạm hài lòng với mức giá này, các lần thu hoạch sau, anh đem chanh ra TP. Long Xuyên bán giá 20.000 đồng/kg. Dần dà anh trở thành mối truyền thống của mặt hàng này. Từ anh Quới, ông Hồ Quốc Dũng mạnh dạn “phá” 2.000m2 đất trồng lúa sang trồng chanh và nhiều hộ gần đó cũng lên liếp trồng chanh xen canh cam, ổi và bưởi da xanh.

Thấy lúa rớt giá, còn vợ và nhiều người dân mỗi lần đi chợ cứ mua cam, quýt, bưởi với giá cao nên anh Phan Thanh Mạnh (ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang) trăn trở trong việc thay đổi từ trồng lúa sang trồng những loại cây ăn trái. Anh về quê vợ ở Đồng Tháp tìm hiểu, học hỏi rồi về “bỏ” 13 công lúa, lên liếp trồng quýt đường. Theo gót anh, người em Phan Thành Tài cũng chuyển 11 công lúa sang trồng quýt. Qua 3 năm, với nhiều lần thu hoạch, mỗi người bỏ túi trên 100 triệu đồng/năm. Hiện 2 người đang lên liếp trên 1 héc-ta để trồng chuối. “Trồng quýt chỉ tốn công, cực việc phòng trừ bệnh, chứ mặt hàng này luôn hút hàng, đầu ra có mối bao tiêu, bán không kịp cho khách vãng lai và bà con ở đây. Cây quýt cho trái liên tục và với giá 25.000 - 30.000 đồng/kg, thu nhập cao gấp nhiều lần so trồng lúa” - anh Mạnh cho biết.

Đến chuối laba, bưởi da xanh

Vài năm gần đây, dọc Tỉnh lộ 943 mọc lên nhiều vườn cây ăn trái như: Táo hồng, ổi, nhãn ở xã Định Thành, đặc biệt là bưởi da xanh ở xã Vĩnh Trạch (Thoại Sơn). “Tôi thấy con đường này nhiều người qua lại, nhất là thanh niên nhưng rất ít điểm để họ “trụ lại” nên quyết định trồng bưởi da xanh, ổi, xen kẽ trồng dừa để níu chân họ. Qua 4 năm với 2 đợt trái, trên 40 gốc bưởi và vườn dừa hàng trăm cây đã thay đổi kinh tế gia đình tôi. Nay mặt hàng này không đủ cung cấp cho người qua lại, nói chi đến bán cho mối lái” - ông Thắng bộc bạch. Hiện ông Thắng đang cải tạo 4 công đất vườn để mở rộng diện tích cây trồng các loại. Ông Nguyễn Hữu Chí, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Trạch, thông tin: “Qua khuyến cáo và từ thực tiễn địa phương, nhiều bà con đã chuyển đất lúa sang các mô hình: Trồng bắp, nấm rơm, trồng cỏ nuôi bò vỗ béo, sản xuất rau, màu, đặc biệt một số bà con lập vườn cây ăn trái, cải tạo vườn tạp, cho thu thập cao và ổn định”.

Không chỉ xã nông thôn mới Vĩnh Trạch, xã Thoại Giang đang chuyển đổi cây trồng hiệu quả. Cụ thể, hộ anh Trần Thanh Điền chuyển trên 2 công đất trồng chuối Laba (Philippines). Theo anh Điền, khoảng 6-8 tháng cây chuối trổ quầy, cho trái dài, to, trọng lượng từ 35-50 kg/buồng. Chuối không bệnh, nếu chăm sóc tốt, rất mau cho ra trái, khi chín có màu vàng tươi, ruột vàng bắt mắt, vị ngọt, thơm, dẻo, người tiêu dùng rất ưa chuộng. Với giá 5.000-7.000 đồng/kg, chuối cho thu nhập rất cao so với trồng lúa. Gần đó, ông Nguyễn Văn Náo chuyển 5 công lúa sang trồng 600 gốc mãng cầu xiêm bông tím xen 400 cây ổi và hoa màu. Sau 3 tháng, ổi cho trái bán 8.000 đồng/kg, 18 tháng sau mãng cầu thu hoạch bán giá 30.000-35.000 đồng/kg, thu nhập trên 100 triệu/năm.

Không riêng 2 xã trên, nông dân các xã: Vĩnh Phú, Định Thành, Tây Phú, Vọng Đông, Vọng Thê, An Bình đang khởi động và phát triển cây ăn trái, vật nuôi giá trị kinh tế cao và sản xuất hoa màu, phá thế độc canh cây lúa.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Giang Nguyễn Quốc Toàn cho biết :“Vài năm gần đây, qua khuyến cáo của địa phương, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển trồng lúa sang các loại cây ăn trái, vật nuôi giá trị kinh tế cao và sản xuất hoa màu. Hầu hết các hộ sản xuất, làm ăn hiệu quả, cho thu nhập cao. Ước tính diện tích đã trên 20 héc-ta. Hiện nay một số hộ ở dọc tuyến Tỉnh lộ 943 đang chuyển từ đất lúa sang trồng các loại cây ăn trái.

NGUYỄN RẠNG

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang