• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Người khởi xướng đưa quýt hồng vào chậu kiểng chưng Tết

Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 03/01/2017
Ngày cập nhật: 5/1/2017

Nhà vườn Lưu Văn Ràng (63 tuổi, ngụ ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Tết Đinh Dậu 2017, ông cung ứng ra thị trường hơn 100 cây quýt hồng trồng trong chậu kiểng với giá từ2,5 đến 7 triệu đồng/chậu.

Ông Lưu Văn Ràng đang chăm sóc quýt hồng trồng trong chậu kiểng

Ông Ràng là nhà vườn đầu tiên có ý tưởng biến đổi quýt hồng từ cây ăn trái nổi tiếng ở huyện Lai Vung thành cây chưng Tết “độc, lạ” ở vùng đất Sen hồng. Ông Ràng cho biết, tâm lý của người dân thích chưng các cây kiểng lạ vào dịp Xuân nên ông nảy sinh ý tưởng trồng cây quýt hồng trong chậu kiểng để phục vụ nhu cầu của người dân, cơ quan, doanh nghiệp.

Năm 2008, ông Ràng nghiên cứu thành công, biến cây quýt hồng có tán cành to và rộng đang trồng trong đất vườn nhà mình thành cây kiểng chưng Tết có chiều cao từ 1m đến 1,5m. Cây quýt hồng trồng trong chậu kiểng cho nhiều trái to, ngọt như quýt trồng bình thường.

Năm đầu tiên chuyển đổi cách trồng mới, ông Ràng cung ứng ra thị trường hàng trăm chậu quýt hồng kiểng chưng Tết và thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

Tết Đinh Dậu 2017, ông Ràng trồng hơn 100 chậu quýt hồng kiểng do thời tiết không thuận lợi nên giảm số lượng so với những năm trước.

Hiện nay, ở huyện Lai Vung có khoảng chục nhà vườn trồng quýt hồng trong chậu kiểng chưng Tết. Ông Ràng cho biết, trồng quýt hồng trong chậu kiểng tốn nhiều công sức chăm sóc và đòi hỏi phải có kỹ thuật cao. Sự khác biệt giữa trồng quýt hồng kiểng với quýt thường thì đòi hỏi nhà vườn có tay nghề cao và quyết tâm.

Ông Ràng chia sẻ: “Để trồng được quýt hồng kiểng phải chuẩn bị trồng cây con hơn hai năm. Sau đó, nhà vườn chọn cây quýt phát triển tốt mới chọn và chuyển cây con vào chậu kiểng. Quy trình xử lý phức tạp nên nhà vườn ở huyện Lai Vung tham gia trồng quýt kiểng rất khiêm tốn”.

Một chậu quýt hồng kiểng có giá từ 2,5 đến 7 triệu đồng

Ông Phạm Quang Dự - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thới cho biết, ông Lưu Văn Ràng là nhà vườn đầu tiên ở huyện Lai Vung nghiên cứu thành công cây quýt hồng trồng trong chậu kiểng chưng Tết. Hiện nay, ông là Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng quýt hồng trong chậu kiểng. Tổ hợp tác thành lập năm 2014, có 7 thành viên tham gia. Sắp tới, định hướng của địa phương phát triển thêm một Tổ hợp tác để duy trì mô hình, giúp nông dân tăng thêm lợi nhuận.

DƯƠNG ÚT

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang