• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bình Phước: Giá nhãn tăng, nhà vườn Thanh An phấn khởi

Nguồn tin: Báo Bình Phước, 03/12/2017
Ngày cập nhật: 4/12/2017

Trái với vụ nhãn sớm năm nay người trồng nhãn ở ấp Thanh An, xã Thanh Lương (Bình Long, Bình Phước) được mùa, trong khi giá lại rất thấp thì vụ nhãn muộn này tuy năng suất không bằng nhưng bù lại giá cao nên người dân rất phấn khởi.

Vụ nhãn muộn năm nay, hộ ông Trần Ngọc Hiền ngụ tổ 9, ấp Thanh An, xã Thanh Lương có 2,8 ha cho thu hoạch. Ông Hiền cho biết vườn nhãn của gia đình cho thu hơn 25 tấn trái, năng suất chỉ bằng 2/3 so vụ nhãn sớm nhưng bù lại giá bán cao hơn. Thời điểm các hộ bán nhãn vào vụ sớm giá chỉ từ 8.000-12.000 đồng/kg tại vườn thì vụ nhãn muộn giá tăng lên 14.500-15.000 đồng/kg. Với 2,8 ha nhãn, trừ chi phí gia đình ông Hiền thu lời hơn 150 triệu đồng. Ông Hiền cho rằng vụ nhãn muộn được giá là do đa số các hộ trồng nhãn làm trái sớm nên mùa này chỉ còn một số ít vườn thu trái, cộng với thời tiết diễn biến bất thường cũng là nguyên nhân một số nhà vườn bị thất thu nên giá nhãn được đẩy lên cao. “Năm nay thời tiết không thuận lợi nên sản lượng đa số vườn nhãn đều thấp. Bởi nhãn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, nếu cây ra hoa mà gặp mưa hoặc gió nhiều thì nhãn sẽ ít đậu trái và “hóa chổi rồng”. Tuy năng suất thấp nhưng giá vụ muộn cao. Nhà vườn bán trước vào chính vụ 13.000 đồng/kg là cao nhất, thì vụ nhãn muộn này gia đình tôi và các nhà vườn trong khu vực bán tại vườn cao nhất được 15.000 đồng/kg. Tuy mất mùa, sản lượng thấp nhưng bù lại giá cao nên người trồng nhãn rất phấn khởi”- ông Hiền nói.

Ông Võ Văn Mười Hai phấn khởi vì vụ nhãn muộn giá bán cao

Với hơn 1 ha nhãn của gia đình, ông Võ Văn Mười Hai, ngụ tổ 8, ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thu hơn 15 tấn trái. Ông chủ động làm trái vào vụ muộn một phần do diện tích vườn ít và mong muốn bán được giá cao. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật và thời điểm cho nhãn ra hoa không gặp mưa nhiều nên vườn nhãn nhà ông khá sai trái, nhưng năng suất vẫn thấp hơn mùa nhãn năm ngoái. Năm 2016, từ 1 ha nhãn gia đình ông Hai thu được hơn 17 tấn, với giá bán 13.000 đồng/kg. Năm nay, tuy năng suất thấp nhưng giá cao hơn (14.500-15.000 đồng/kg) nên sau khi trừ chi phí, vụ mùa này gia đình ông thu lợi khoảng 120 triệu đồng. “Vụ nhãn muộn tuy năng suất không cao nhưng bù lại giá cao đã giúp người nông dân lấy lại vốn và công đầu tư” - ông Hai phấn khởi.

Các hộ trồng nhãn lý giải, nhãn được hay rớt giá phụ thuộc rất nhiều vào thương lái thu mua và nguồn cung ở từng thời điểm. Nếu thời tiết thuận lợi được mùa thì giá sẽ thấp, còn những năm mất mùa giá sẽ tăng cao. Bà Lương Thị Hoa, thương lái thu mua nhãn cho biết: Sở dĩ nhãn mùa muộn được giá là do các vùng khác và tại địa bàn Bình Long hầu hết nhà vườn đã thu hoạch vụ nhãn sớm, cộng với thời tiết thất thường nên vụ nhãn muộn năng suất thấp, nguồn cung ít nên giá nhãn tăng cao. Ngoài ra, một phần phụ thuộc nhu cầu tiêu thụ tại các chợ đầu mối và chất lượng nhãn ở từng thời điểm nên giá có thể cao hoặc thấp.

Hiện nay, ấp Thanh An, xã Thanh Lương là vùng trồng cây ăn trái lớn nhất Bình Long với hơn 900 ha, trong đó diện tích nhãn chiếm hơn một nửa. Trong vụ muộn này, toàn ấp Thanh An có khoảng 50/200 hộ trồng nhãn bán được giá cao. Các hộ dân đều trồng theo kiểu tự phát, dựa vào kinh nghiệm là chủ yếu nên năng suất phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết và chưa chủ động đầu ra. Người dân trồng nhãn ở ấp Thanh An cho biết, niềm vui của bà con nơi đây sẽ được trọn vẹn hơn nếu Nhà nước có các biện pháp bảo hộ giá nhãn nói riêng và các mặt hàng nông sản nói chung để người dân yên tâm sản xuất, không còn phải chịu cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa.

Văn Tâm

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang