• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

TP.Cần Thơ: Ô Môn phát huy hiệu quả kinh tế vườn

Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 09/11/2017
Ngày cập nhật: 10/11/2017

Nhiều nông dân trên địa bàn quận Ô Môn, TP.Cần Thơ đã nâng cao được thu nhập nhờ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái. Chính quyền quận cũng có nhiều hỗ trợ nông dân cải tạo vườn cây kém hiệu quả, trồng các loại cây ăn trái ngon, đặc sản, hiệu quả kinh tế cao.

“Đổi đời” nhờ cây ăn trái

Quận Ô Môn hiện có 2.936ha đất trồng cây ăn trái. Nhiều nông dân làm vườn đã có thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa. Bà Lê Thị Kim Phượng ngụ khu vực Thới Trinh, phường Thới An, cho biết: “Trước đây, mỗi công đất làm lúa 3 vụ, lời cao lắm chỉ 7-8 triệu đồng. Từ khi chuyển sang trồng nhãn IDO, mỗi công đất cho thu nhập 30 -100 triệu đồng/năm, thậm chí cao hơn nếu trái cây trúng mùa và trúng giá”. Gia đình bà Phượng hiện có 10 công đất trồng nhãn IDO, trong đó có khoảng 3 công nhãn 7 năm tuổi, 5 công khoảng 4 năm tuổi và 2 công còn lại 2 năm tuổi. Phần lớn diện tích vườn cây của bà được lắp đặt hệ thống phun tưới nước tự động, công chăm sóc, tưới nước khá nhẹ.

Ông Trần Văn Vũ ngụ khu vực Thới Trinh B, phường Thới An, cho biết: “3 công đất của gia đình tôi đã chuyển sang trồng cây ăn trái, chủ yếu là nhãn IDO có chất lượng trái ngon, thị trường xuất khẩu rất ưa chuộng. Thời gian qua, giá nhãn IDO luôn ở mức khá cao, dao động từ 20.000-35.000 đồng/kg. Những vườn nhãn IDO trồng lâu năm, chăm sóc tốt, năng suất trái đạt 5-10 tấn/công/năm, giúp nông dân có lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng lúa”.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa ngụ phường Long Hưng, có nhiều hộ dân tại phường Long Hưng đã “đổi đời” nhờ phát triển trồng các loại cây ăn trái ngon, đặc sản như: nhãn IDO, bưởi da xanh, cam xoàn, mãng cầu, xoài… Hiện nay, bà con cũng rất quan tâm cải tạo các diện tích vườn tạp, vườn cây già cỗi để có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Theo Phòng Kinh tế quận Ô Môn, hầu hết các phường của quận đều có vườn cây ăn trái, trong đó tập trung nhiều ở phường Thới An, Thới Long, Phước Thới, Trường Lạc, Long Hưng… Chủng loại cây ăn trái tại quận Ô Môn đa dạng. Trong đó, nông dân trồng nhiều là các loại nhãn, xoài, cây có múi (cam, bưởi, quýt, chanh), chuối, vú sữa, sầu riêng, mận, dâu, chôm chôm… Nông dân trồng cây ăn trái có thu nhập mỗi năm từ 20-30 triệu đồng/công đất trở lên là chuyện bình thường.

Ông Trần Văn Vũ ngụ phường Thới An, quận Ô Môn đang kiểm tra tình hình phát triển của vườn nhãn IDO. Ảnh: KHÁNH TRUNG

Nâng cao giá trị kinh tế vườn

Theo ông Trần Hữu Khôi, Trưởng Trạm Khuyến nông quận Ô Môn, đơn vị đã tích cực phối hợp các ban ngành quận và địa phương hỗ trợ, khuyến khích nông dân thực hiện các giải pháp tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả trồng cây ăn trái. Các chương trình trợ giá cây giống và hỗ trợ nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong quá trình cải tạo, chăm sóc vườn cây ăn trái phát huy hiệu quả, ngành chức năng quận Ô Môn thường xuyên mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật giúp nông dân cập nhật kịp thời các thông tin, kiến thức mới. Đầu năm 2017 đến nay, quận Ô Môn đã vận động, hỗ trợ nông dân cải tạo, trồng mới 215ha vườn cây ăn trái, đạt hơn 94% kế hoạch năm. Có hơn 40ha vườn cây ăn trái được nông dân lắp đặt hệ thống phun tưới nước tự động, giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc vườn cây và tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí.

Quận Ô Môn xác định mục tiêu cần hướng đến là nâng cao giá trị kinh tế vườn, phấn đấu giá trị bình quân đến năm 2020 đạt trên 200 triệu đồng/ha/năm, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, góp phần tạo cảnh quang nông thôn. Quy hoạch đến năm 2020 sẽ xây dựng vườn có giá trị kinh tế cao với diện tích khoảng 2.130ha, nhằm tạo ra mô hình kinh tế vườn hiệu quả để nông dân học tập, nhân rộng và phát triển. Quận cũng phấn đấu đến năm 2020 đạt giá trị sản xuất cây ăn trái tăng 30% so với hiện tại, phấn đấu xây dựng 5 tổ chức kinh tế hợp tác về vườn cây ăn trái trên địa bàn các phường: Thới An, Thới Long, Trường Lạc. Hướng tới xây dựng mô hình sản xuất theo hướng VietGap.

Theo ông Trương Văn Phú, Phó Trưởng Phòng Kinh tế quận Ô Môn, thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch của Quận ủy, UBND quận Ô Môn về phát triển kinh tế vườn và cải tạo vườn kém hiệu quả trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020, các ban ngành quận và địa phương đã và đang tích cực vào cuộc, tổ chức phong trào cải tạo, chăm sóc vườn và tạo khí thế thi đua sản xuất trong nhân dân. Nhìn chung, các diện tích vườn cây được nông dân cải tạo trong thời gian qua đang phát triển khá tốt.

Theo thống kê của UBND quận Ô Môn, tổng diện tích vườn cây ăn trái trên địa bàn quận Ô Môn vào cuối năm 2015 là 2.692ha. Trong đó, có 415 ha diện tích đang cho trái, có triển vọng năng suất khá, gồm: cam xoàn, nhãn IDO, bưởi, xoài. Tuy nhiên, Ô Môn có hơn 1.000 ha vườn cây ăn trái bị nhiễm dịch hại, lão hóa và có năng suất trung bình cần cải tạo, trồng mới lại trong giai đoạn 2016- 2020.

KHÁNH TRUNG

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang