• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Mía đầu vụ ở ĐBSCL: Niềm vui trúng mùa, được giá

Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 06/10/2015
Ngày cập nhật: 7/10/2015

Các tỉnh ĐBSCL đang bước vào vụ mía mới 2015 - 2016 trong niềm vui được mùa, được giá. Hiện thương lái thu mua mía nguyên liệu tại ruộng với giá 950 - 1.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 200 đồng/kg. Đây là mức giá đảm bảo cho người trồng mía có lãi…

Nông dân phấn khởi

Huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) là nơi thu hoạch mía sớm nhất ở khu vực ĐBSCL. Những ngày này nông dân phấn khởi khi mía đầu vụ được giá và dễ tiêu thụ. Ông Lê Văn Gàn, ngụ ấp Quyết Thắng, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, mừng rỡ: “Vụ này gia đình tôi trồng 7 công mía giống GOC 16, hiện nhiều thương lái tới hỏi mua với giá 970 đồng/kg. Thấy có lời nên tui bán hết và thu tiền ngay, lợi nhuận được hơn 20 triệu đồng sau khi trừ chi phí”. Cùng niềm vui trên, ông Trương Văn Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ 200 tấn mía ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tâm sự: “Đã lâu lắm rồi, nông dân trồng mía huyện Phụng Hiệp mới được nở nụ cười trở lại, nhờ thương lái và các nhà máy tất bật mua mía”. Theo ông Hiền, liên tục 3 năm trước chuyện bán mía thật sự là nỗi ám ảnh đối với nông dân Phụng Hiệp cũng như nhiều nơi khác. Nguyên nhân do giá mía thấp, rồi bị thương lái chê không mua, bị nhà máy hạ chữ đường bởi chất lượng không đạt khiến nông dân thua thiệt trăm bề. Bây giờ mọi việc đã được cải thiện và nông dân muốn bán mía lúc nào cũng được, giá cả rất tốt.

Vận chuyển mía nguyên liệu về Nhà máy đường Vị Thanh - Hậu Giang để chế biến

Chỉ chúng tôi ruộng mía vừa mới bán với giá 1.000 đồng/kg, ông Trần Văn Xuân, ở ấp Quyết Thắng, xã Hiệp Hưng, bộc bạch: “Nhờ cây mía được giá nên nông dân tập trung chăm sóc chu đáo, vì thế năng suất đạt rất cao, tới 170 tấn/ha. Nếu 3 - 4 vụ trước trắng tay thì vụ này gia đình có lãi 30 triệu đồng/ha, đủ trang trải cuộc sống”. Theo ông Nguyễn Thế Tự, Phó phòng NN-PTNT huyện Phụng Hiệp, toàn huyện có 7.805ha mía. Những ngày qua, nông dân các xã đã thu hoạch khoảng 1.000ha và đang tiếp tục thu hoạch cao điểm trong tháng này và tháng sau. Năm nay nhờ lũ nhỏ nên nông dân không còn lo “đốn mía chạy lũ” như những năm trước. Vì vậy, bà con có điều kiện đầu tư nhằm tăng chữ đường trong cây mía tăng cao và bán được giá hơn.

Ổn định vùng nguyên liệu

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, giá đường cát trên thị trường đang dao động 13.000 - 14.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 1.500 đồng/kg. Cũng nhờ giá đường ở mức cao nên các nhà máy đã nâng giá mua mía nguyên liệu tăng theo hướng có lợi cho nông dân. Cũng theo hiệp hội, trong 9 nhà máy đường ở ĐBSCL, đến cuối tháng 9 đã có 4 nhà máy hoạt động, dự kiến trong tháng 10 này, cả 5 nhà máy còn lại sẽ đồng loạt vào vụ mới. Như vậy, lượng mía thu mua tới đây sẽ tăng lên.

Ông Nguyễn Hoàng Ngoan, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco), nhìn nhận: “Dù giá mía đầu vụ khá cao nhưng vài ngày qua, nhà máy tiếp tục nâng giá mua mía nguyên liệu lên mức 1.050 - 1.100 đồng/kg. Với giá này, các nhà máy chế biến đường gần như không có lãi, nhưng vẫn phải mua bởi thời gian qua nhiều nơi giảm diện tích trồng mía, dẫn tới nguy cơ thiếu nguyên liệu hoạt động của các nhà máy”.

Theo ước tính, vụ này ở tỉnh Hậu Giang đã giảm khoảng 1.500ha mía so vụ trước; huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cũng giảm hơn 800ha; ở Cà Mau, Trà Vinh, Long An… hàng loạt diện tích mía bị phá bỏ để trồng cây khác. Ông Hồ Thanh Kiệt, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Cù Lao Dung, trăn trở: “Do mấy năm rồi cây mía giá thấp quá, nông dân thua lỗ kéo dài nên bỏ mía. Trong 3 năm gần đây, diện tích mía từ 8.200ha đã giảm còn 6.600ha và mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp của huyện đến năm 2020 là ổn định 6.500ha mía. Nếu các nhà máy đường không đẩy mạnh đầu tư vùng nguyên liệu, bao tiêu đầu ra, duy trì giá ở mức cao… thì cây mía sẽ tiếp tục bị con tôm và các loại cây con khác lấn át. Một khi diện tích mía đồng loạt giảm, các nhà máy đường sẽ lâm nguy vì không đủ nguyên liệu hoạt động”. Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho rằng, để cây mía được giá thì sản phẩm đường trên thị trường cần có giá tốt. Thế nhưng giá đường cao hay thấp, bán nhanh hay chậm… còn do thị trường quyết định. Cái khó của các nhà máy đường trong nước là chi phí sản xuất còn cao, cơ chế về nhập khẩu và xuất khẩu đường chưa nhất quán; lo ngại nhất là đường cát Thái Lan nhập lậu vào nước ta rất lớn và bán giá thấp sẽ “đè” đường nội. Đây là vấn đề đã tồn tại nhiều năm, cần nhanh chóng giải quyết thấu đáo để phát triển căn cơ ngành mía đường.

NGUYỄN THANH

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang