• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hàng ngàn ha cây trồng bị hạn

Nguồn tin: Báo Gia Lai, 26/08/2015
Ngày cập nhật: 28/8/2015

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài đã làm hàng ngàn ha cây trồng các loại trên địa bàn huyện Kbang (Gia Lai) bị hạn. Hiện một số cây trồng như lúa, bắp, mì… của người dân đang bị khô héo từng ngày vì thiếu nước. Trong thời gian tới nếu nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài thì nguy cơ đại hạn và vụ mùa trắng tay là điều rất khó tránh khỏi.

Vụ mùa 2015, toàn huyện Kbang đã gieo trồng được hơn 25.357 ha cây trồng các loại (đạt 94,5% kế hoạch). Cụ thể, cây lúa nước 1.119 ha, lúa cạn 951 ha, bắp lai 4.691 ha, mì 2.102 ha, đậu các loại 2.165 ha, rau các loại 624 ha, cây công nghiệp dài ngày 3.620 ha và một số cây trồng khác... Sau những cơn mưa đầu mùa, nông dân trên địa bàn tích cực xuống giống, song nắng nóng kéo dài, nguồn nước các hồ đập xuống thấp, các suối cạn kiệt… làm cho nhiều diện tích cây trồng thiếu nước, bị hạn và giảm năng suất 30 - 70%, thậm chí mất trắng.

Bắp của người dân mọc không quá đầu gối đã trổ cờ, không phát triển được. Ảnh: L.N

Theo báo cáo mới nhất của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, tính đến thời điểm này trên địa bàn huyện có hơn 1.694 ha cây trồng các loại của 1.559 hộ bị hạn, ước thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng. Diện tích bị hạn tập trung nhiều ở các xã Lơ Ku: 411 ha, Đông 219 ha, Đak Smar 312 ha, Nghĩa An 43,9 ha, Tơ Tung 159 ha và thị trấn Kbang 548 ha. Trong đó, tập trung chủ yếu là các loại cây trồng cạn và phụ thuộc vào nước trời, như bắp lai, đậu các loại và mì.

Nhìn những cánh đồng bắp lai thấp tè mà đã trổ cờ, phát triển còi cọc, không có khả năng ra trái và thụ phấn hay những diện tích đậu các loại mọc không đều mà không khỏi xót xa cho người dân một nắng, hai sương. Gia đình bà Nguyễn Thị Mai-thôn 5, xã Đông, trồng trên 20 ký đậu xanh và bắp giống. Do không có mưa, đậu mọc không nổi, còn bắp thì không trổ cờ. Bà Mai cho biết: “Năm nay, thời tiết nắng hạn, dân chúng tôi trỉa bắp, đậu, giờ coi như mất trắng. Gia đình trồng được hơn 1,5 ha đậu xanh nhưng chỉ thu được 2 tạ. Giờ cũng chỉ biết chờ mưa xuống rồi trồng lại đậu và bắp lai vụ 2”. Ở khu vực Tây sông Ba, như gia đình bà Mai, ông Trần Quý Đông, thôn 8, xã Đông cho biết: “Nắng cả tháng nay lại rơi vào thời điểm cây bắp trổ cờ khiến bắp bị héo khô, nhiều diện tích đã phải cắt cho bò ăn”. Theo số liệu thống kê, xã Đông có hơn 296 ha bắp lai và đậu bị thiệt hại trên 70%.

Tình hình khô hạn, thiếu nước tưới làm cho chính quyền các địa phương không khỏi lo lắng. Đậu xanh, bắp giá đã thấp, bây giờ đến vụ mùa lại bị nắng hạn làm hàng ngàn ha cây trồng giảm năng suất và nguy cơ mất mùa. Thực tế đó đã tạo nhiều áp lực địa phương trong việc đảm bảo đời sống người dân. Nếu tiếp tục không có mưa, diện tích cây trồng trên địa bàn huyện sẽ còn thiệt hại nhiều hơn. Hiện chính quyền địa phương đã vận động bà con tiết kiệm nước, điều tiết nước tưới, nạo vét kênh mương…

Ông Nguyễn Hữu Chiêu-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang cho biết: Từ đầu vụ đến nay trên địa bàn huyện hầu như không có mưa nên nguồn nước tự nhiên giảm mạnh, mực nước tại các ao, hồ ở các xã đều xuống thấp, như hồ thủy lợi Gu Ga (xã Kông Lơng Khơng), hồ Đak Răng (xã Lơ Ku), hồ Mơ Trai (xã Krong), hồ Buôn Lưới (xã Sơ Pai) làm ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là cây lúa nước. Cây trồng cạn hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời nên thiệt hại rất lớn. Cơ quan chuyên môn liên tục kiểm tra tình hình, đánh giá mức độ thiệt hại để có phương án đề xuất hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân sản xuất vụ 2 và khôi phục lại trong vụ Đông Xuân 2015 - 2016.

Tính đến thời điểm này trên địa bàn huyện có hơn 1.694 ha cây trồng các loại của 1.559 hộ bị hạn, ước thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng. Diện tích bị hạn tập trung nhiều ở các xã Lơ Ku: 411 ha, Đông 219 ha, Đak Smar 312 ha, Nghĩa An 43,9 ha, Tơ Tung 159 ha và thị trấn Kbang 548 ha. Trong đó, tập trung chủ yếu là các loại cây trồng cạn và phụ thuộc vào nước trời, như bắp lai, đậu các loại và mì.

Lê Nam

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang